Pháp luật

Trộm chó trong 15 giây bán lấy tiền mua ma tuý

Hà TĩnhTrần Đức Ngọc, Đinh Tiến Công và Nguyễn Văn Đức bị đưa ra xét xử vì lập đường dây trộm chó, bán lấy tiền mua ma túy.

Bản án ngày 2/3 của TAND huyện Đức Thọ tuyên phạt Ngọc 10 tháng tù giam, Công 7 tháng về tội Trộm cắp tài sản, Đức lĩnh 7 tháng tù treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 174 và 323 Bộ luật Hình sự.

Trộm chó trong 15 giây bán lấy tiền mua ma tuý
Ba bị cáo Công, Đức và Ngọc (từ trái qua) cùng tang vật thời điểm bị bắt. Ảnh:Đức Hùng

Theo cáo trạng, nửa đêm và rạng sáng ngày 9-10/11/2020, Ngọc và Công mang theo súng bắn điện, chở nhau bằng xe máy đi bắt trộm 9 con chó của người dân ở huyện Đức Thọ, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Với mỗi con chó, hai đạo chích mất khoảng 15 giây để bắt, đem về bán cho Đức, chủ quán cầy tơ 7 món ở xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ), với giá 60.000-70.000 đồng một kg. Tiền thu về từ bán chó, Ngọc và Công chia nhau mua ma túy sử dụng.

Từ trình báo của người dân, rạng sáng 11/11/2020, Công, Ngọc và Đức bị cảnh sát bắt quả tang khi đang mua bán 6 con chó sống nặng 80 kg.

Công và Ngọc nghiện ma túy, có nhiều tiền án.

Theo Hùng Lê (VietNamNet)




https://ngoisao.net/trom-cho-trong-15-giay-ban-lay-tien-mua-ma-tuy-4242542.html