Pháp luật

Trộm chó 'đối cứng' với công an khi bị truy bắt

Bị công an phát hiện, truy đuổi hai đối tượng đã sử dụng đồ dùng trộm chó chống trả quyết liệt nhưng vẫn không thoát.

Ngày 16/11, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Công an huyện Kế Sách vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Mộng (40 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) và Huỳnh Thanh Hải, (43 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) có hành vi trộm chó và chống trả công an.

Trộm chó 'đối cứng' với công an khi bị truy bắt
Mộng và hải bị bắt cùng các tang vật. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Trước đó, vào khoảng 22h, ngày 13/11, hai đối tượng Mộng và Hải điều khiển xe mô tô từ ấp 7, xã Ba Trinh đi tìm chó để trộm. Khi đi đến tuyến Nam sông Hậu, thuộc địa bàn xã An Lạc Tây thì hai đối tượng dùng súng điện bắn được hai con chó.

Tiếp tục đi đến địa phận xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách) để bắn chó thì hai người bị lực lượng công an xã phát hiện và truy đuổi. Hai kẻ trộm đã sử dụng công cụ đi trộm chó để chống trả lực lượng công an nhưng đến địa bàn xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách) thì bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ xe mô tô, 02 con chó có trọng lượng gần 30kg, 01 súng bắn điện, 01 nạn thun, 01 bịch đạn bi và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, Công an huyện Kế Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ

PTH (Nguoiduatin.vn)