Pháp luật

Trói gái bán dâm để cướp tài sản trong khách sạn ở quận 1

Sai khi "vui vẻ", Đoàn bất ngờ rút dao rọc giấy khống chế cô gái, lấy băng keo quấn tay chân và miệng... sau đó lục lọi tư trang, lấy điện thoại iPhone 11 của nạn nhân.

Trói gái bán dâm để cướp tài sản trong khách sạn ở quận 1
Ảnh minh họa.

Ngày 2/3, công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Đoàn (29 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, tối 28/2, Đoàn lên mạng, thỏa thuận và hẹn cô gái đến một khách sạn ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 để “vui vẻ”.

Sau khi quan hệ, Đoàn dùng dao khống chế cô gái và dùng băng keo quấn tay, chân, bịt miệng nạn nhân. Trước khi bỏ đi, nghi can đã lục tư trang của gái bán dâm để lấy điện thoại di động.

Khi Đoàn vừa ra sảnh khách sạn lấy xe định tẩu thoát thì nạn nhân phá được băng keo, chạy xuống tri hô. Hai bảo vệ của khách sạn lập tức chặn Đoàn lại, khống chế giao công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an Quận 1 tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)