Pháp luật

Triệt xóa 3 tụ điểm mại dâm 'bình dân' của cặp vợ chồng ở Quảng Ninh

Độ cùng vợ điều hành 3 cơ sở mại dâm, trong đó có cả nhân viên chưa đủ tuổi thành niên tham gia bán dâm.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 3 tụ điểm chứa và tổ chức mua bán dâm tại TP Móng Cái, do vợ chồng Nguyễn Văn Độ (52 tuổi, trú tại địa phương) cầm đầu.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra tại 3 địa điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Tại quán Karaoke Thái Độ thuộc thôn 5, xã Hải Xuân (TP Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện phòng VIP2 và phòng ngủ tầng 4 đều có đôi nam nữ mua bán dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã ra quyết định bắt giữ với đối với Trần Thị Thái (SN 1976, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) là chủ quán karaoke Thái Độ về hành vi Chứa mại dâm và Nguyễn Đình Lâm (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều) quản lý karaoke Thái Độ về hành vi chứa mại dâm.

Triệt xóa 3 tụ điểm mại dâm 'bình dân' của cặp vợ chồng ở Quảng Ninh
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục kiểm tra hai cơ sở khác tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó, có một cơ sở cho nữ nhân viên L.T.H. chưa đủ 18 tuổi thực hiện hành vi bán dâm cho Đinh Văn Láu (sinh năm 1985, trú tại thôn Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Điều tra mở rộng, công an bắt khẩn cấp thêm Nguyễn Văn Độ (SN 1968, HKTT tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), Trần Văn Biển (SN 1989, HKTT tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Bùi Quí Hiệp (SN 1993, trú tại: số 35, phố Chương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vũ Đức Hải (SN 1988; HKTT xóm 4, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi Chứa mại dâm.

Ngoài ra, CQĐT cũng đã bắt Đinh Văn Láu về hành vi "Mua dâm người chưa thành niên”.

Cả 3 địa điểm tổ chức mua bán dâm trên đều do đối tượng Nguyễn Văn Độ cùng vợ điều hành. Theo đó, vợ chồng Độ tìm những cô gái có tuổi đời còn trẻ, chủ yếu 18-24 tuổi, cá biệt có người chưa đủ 18 tuổi để cung cấp cho khách. Những cô gái bán dâm cho khách với giá 250.000 đồng/lượt và phải chia cho vợ chồng Độ 50%.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)