Pháp luật

Triệt phá trường gà 'khủng' ở huyện Cần Giờ

Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Công an huyện Cần Giờ phát hiện một trường gà quy tụ hàng chục người tham gia chơi mỗi ngày ở một khu đất vườn (tổ 2, ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa).

Triệt phá trường gà 'khủng' ở huyện Cần Giờ
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Ngày 28-6, Công an huyện Cần Giờ (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Võ Văn Mến (sinh năm 1985) và Huỳnh Thanh Long (sinh năm 1983, cùng ngụ huyện Cần Giờ) cùng hàng chục đối tượng khác để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Công an huyện Cần Giờ phát hiện một trường gà quy tụ hàng chục người tham gia chơi mỗi ngày ở một khu đất vườn (tổ 2, ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa). Qua đó, công an xác định trường gà này do Mến và Long cấu kết cùng nhau đứng ra tổ chức.

Mỗi trận gà cả 2 tổ chức lên tới hàng chục triệu đồng. Người vào chơi phải được giới thiệu kiểm tra kỹ lưỡng. Nhóm cầm đầu lợi dụng khu vực trên là vườn trống, có nhiều chướng ngại vật, nằm xen kẽ địa bàn kênh rạch và dễ dàng tẩu thoát khi có lực lượng chức năng tới.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Gần 2 tháng đeo bám, trưa 24-6, hàng chục trinh sát Công an huyện Cần Giờ đã bao vây ập vào khu đất trên. Lúc này, bên trong khu đất hàng chục con bạc đang hăng máu sát phạt bằng hình thức đá gà.

Thấy bóng dáng người lạ, các con bạc tìm cách bỏ chạy tán loạn hòng thoát thân nhưng bị công an khống chế. Hiện trường, công an thu khoảng 200 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, gà và các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Chí Thạch (Sài Gòn Giải Phóng)




https://www.sggp.org.vn/triet-pha-truong-ga-khung-o-huyen-can-gio-823482.html