Pháp luật

Triệt phá sòng bạc tiền tỷ của giang hồ gốc Bắc ở Sài Gòn

iang hồ gốc Bắc tổ chức sòng xóc dĩa 'khủng', quy tụ các con bạc trong cả nước, ăn - thua đến hàng tỷ đồng/ngày.

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa triệt phá và tiếp tục mở rộng điều tra sòng bạc "khủng" do một số giang hồ cộm cán tổ chức.

Triệt phá sòng bạc tiền tỷ của giang hồ gốc Bắc ở Sài Gòn
Nhóm đối tượng tổ chức sòng bạc, trong đó Thành "bò", tức Nguyễn Trọng Thành (ngoài cùng, bên phải và có hình xăm ở tay)

Sau thời gian dài điều tra, 17h chiều 13/9, hàng chục trinh sát của phòng 4 – Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đột kích vào căn nhà ở địa chỉ 171/127 đường Nguyễn Tư Giản, Q.Gò Vấp. Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, trinh sát làm việc với 62 người để điều tra. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật như hơn 300 triệu đồng, 5 ô tô, nhiều xe gắn máy các loại và nhiều công cụ, sổ sách phục vụ cho việc cờ bạc.

Triệt phá sòng bạc tiền tỷ của giang hồ gốc Bắc ở Sài Gòn - 1
Các đối tượng bị bắt giữ trong sòng bạc

Sòng bạc này do Nguyễn Trọng Thành (tự Thành “Bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa) tổ chức...Dưới trướng Thành “Bò” có nhiều tay giang hồ cộm cán như: Phạm Văn Tùng (tự Tùng "Sẹo", 25 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ Q.12)…

Đối tượng tới sát phạt tại sòng bạc này là dân giang hồ, cờ bạc chuyên nghiệp từ Bắc chí Nam.

Thành "Bò" khai tổ chức sòng bạc từ 25/8 đến nay. Để tránh sự chú ý của công an, Thành "Bò" liên tục thay đổi địa điểm, bố trí các con bạc để xe ô tô, xe gắn máy xa nơi tổ chức ăn thua và cắt cử đàn em cảnh giới nhiều vòng bên ngoài.

Tại sòng bạc, Thành "Bò" chỉ đạo đàn em cho các con bạc vay nặng lãi. Tại thời điểm triệt phá, tổng số tiền mà nhóm của y cho các con bạc vay lên đến 2,4 tỷ đồng.

Sòng bạc này có quy mô "khủng", số tiền thắng thua lên đến vài tỷ đồng/ngày. Từ 62 người bị bắt tạm sòng bạc, qua sàng lọc, cơ quan Công an hiện đang tạm giữ 38 người để điều tra hình sự.

Theo Phước An (VietNamNet)