Pháp luật

Triệt phá sới bạc trên tầng 12 do các đối tượng 'cộm cán' tổ chức

Dù những kẻ tổ chức đánh bạc sử dụng thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, song tất cả vẫn bị lực lượng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội lật tẩy.

Ngày 20/2, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi đánh bạc. Gồm: Phùng Anh Thái (SN 1985, quê quán Ba Vì, Hà Nội), Mai Xuân Đấu (SN 1974, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai), Lê Hữu Thùy (SN 1986, trú tại phường Hoàng Liệt), Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1970, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), Phùng Thị Hiền (SN 1980 quê quán Tân Sơn, Phú Thọ), Vũ Tuấn Nghĩa (SN 1971, trú tại Định Công, Hoàng Mai), Kiều Thị Năm (SN 1978, trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); và Phan Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Triệt phá sới bạc trên tầng 12 do các đối tượng 'cộm cán' tổ chức
Các đối tượng chính trong vụ án. Ảnh: An ninh thủ đô

Được biết, Cầm đầu sới bạc này là những kẻ có 4, 5 tiền án, thậm chí có thông tin, có cả đối tượng trốn thi hành án về tội giết người, tham gia điều hành. Những con bạc muốn tham gia phải được sự kiểm duyệt chặt chẽ, chấp thuận của “ông trùm”. Địa điểm đánh bạc được chọn ngay tại nhà các đối tượng thân tín, và mỗi lần sát phạt chỉ vài ngày sẽ di chuyển.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng tổ chức, ngay từ những ngày đầu tháng 1-2020, Công an phường Hoàng Liệt và trinh sát đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai nắm bắt hoạt động của sới bạc lưu động được mở ở các khu vực giáp ranh giữa Hoàng Mai, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì.

Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động của sới bạc, chiều 21/1, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai chia làm nhiều mũi, đã bí mật tiếp cận được tầng 12 của khu chung cư HH - Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Đúng 17h, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào sới bạc bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức sóc đĩa, do Phùng Anh Thái cầm cái.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu được 46 triệu đồng và nhiều phương tiện đánh bạc. Ngoài ra, còn có 5 đối tượng khác có mặt tại thời điểm cơ quan Công an ập vào phòng.

Qua khai thác lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định ngoài tiền mặt, các đối tượng còn cho nợ tiền đánh bạc bằng cách chuyển tiền qua tài khoản.

Vụ án đang được CQĐT Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)