Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm chuyển chế tạo hàng loạt vũ khí nóng cung cấp cho tội phạm

Qua các mối quan hệ, Tới biết Cường là người hiểu biết về cách lắp ráp các loại súng nên cả 2 đã lên trang mạng mua súng về để lắp ráp chế tạo.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt giữ Hoàng Viết Tới (33 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Quang Cường (33 tuổi) và Bùi Vũ Nhật Huy (18 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Triệt phá ổ nhóm chuyển chế tạo hàng loạt vũ khí nóng cung cấp cho tội phạm
Hoàng Viết Tới bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác nghiệp nắm bắt tình hình, lực lượng công an hình sự Đồng Nai phát hiện trên địa bàn thường xuyên xảy ra một số nhóm đối tượng côn đồ hỗn chiến có sử dụng công cụ hỗ trợ, đặc biệt biệt là súng quân dụng để thanh toán lẫn nhau.

Bước đầu, công an xác định, Hoàng Viết Tới là đối tượng vừa mãn hạn tù nên có mối quan hệ với các đối tượng cộm cán tại TP Biên Hòa. Qua các mối quan hệ, Tới biết Nguyễn Quang Cường là người hiểu biết về cách lắp ráp các loại súng nên cả 2 đối tượng lên trang mạng mua súng về để lắp ráp chế tạo.

Để thực hiện việc này, các đối tượng mua thiết bị mang về nhà của Cường để lắp ráp các loại súng bắn đạn chì, đạn hơi và sửa chữa các loại súng quân dụng khác. Số súng này sau đó được giao lại cho Tới và Huy cung cấp cho các đối tượng khác để làm công cụ gây án.

Sau khi bắt giữ 3 đối tượng nói trên, cảnh sát đã khám xét nhà các đối tượng, kết quả thu giữ 14 khẩu súng các loại, hơn 420 viên đạn các loại cùng một số thiết bị như: báng súng, hộp tiếp đạn, vỏ đạn.

Triệt phá ổ nhóm chuyển chế tạo hàng loạt vũ khí nóng cung cấp cho tội phạm - 1
Loạt súng, vũ khí bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã thu giữ 26 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng hợp

PTH (Nguoiduatin.vn)