Pháp luật

Triệt phá đường dây xe tải 'luồng xanh' vận chuyển 50kg ma tuý cùng nhiều súng đạn

Các đối tượng đã lợi dụng xe tải chạy trên “luồng xanh” để vận chuyển số lượng lớn ma túy hòng qua mặt Công an. Đường dây ma túy này vận chuyển từ nước ngoài vào tiêu thụ tại Việt Nam, hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi.

Ngày 30/9, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá thành công chuyên án 1220Q, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn tại địa bàn xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), thu giữ số lượng lớn ma túy đá cùng nhiều vũ khí nguy hiểm.

Triệt phá đường dây xe tải 'luồng xanh' vận chuyển 50kg ma tuý cùng nhiều súng đạn
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo tại hiện trường

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Bảo Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma túy đá; 1 khẩu súng, 10 viên đạn; 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, ngày 5/2, Công an Đồng Nai đã tổ chức phá án, bắt quả tang 8 đối tượng đang vận chuyển 20kg ma túy đá vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng công tác trinh sát, Công an Đồng Nai phát hiện, thời gian gần đây khi tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, số đối tượng trong chuyên án đã lợi dụng các xe nhận diện “luồng xanh” để vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn Đồng Nai, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)