Pháp luật

Triệt phá đường dây trộm xe khắp Sài Gòn của Tí 'trắng'

Hàng ngày, Tí “trắng” rảo khắp các địa bàn để “săn mồi”. Khi xác định mục tiêu, Tí “trắng” gọi cho hai đàn em là đến để thực hiện trộm xe.

Ngày 27/1, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) thông tin, vừa phối hợp với trinh sát Cục CSHS (C02), Bộ Công an triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian "khủng" trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các đối tượng có liên quan gồm: Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tí "trắng", 26 tuổi), Nguyễn Chí Nguyên (còn gọi là Bé "bo", 19 tuổi) cùng ngụ quận Thủ Đức và Vũ Đình Quý (còn gọi là Tí "đen", 20 tuổi, quê Đồng Nai). Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Triệt phá đường dây trộm xe khắp Sài Gòn của Tí 'trắng'
Tí “trắng” (giữa) và 2 đàn em tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, hàng ngày, Tí “trắng” rảo khắp các địa bàn để “săn mồi”. Khi xác định mục tiêu, Tí “trắng” gọi cho hai đàn em là Nguyên và Quý đến để thực hiện trộm xe...

Sáng 23/1, nhóm này bẻ khóa chiếc SH Mode ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1, rồi đem bán cho một người tên H. ở quận Bình Thạnh với giá 14 triệu đồng. Phi vụ trót lọt, nhóm này quay ngược lại Tân Phú, trộm một chiếc xe khác và bán tiếp cho H. tại khu vực giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp.

Ngay lúc này, trinh sát ập vào bắt giữ tóm gọn Tí “trắng” cùng hai đàn em và một số người đang tham gia mua bán xe gian. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ tổng cộng 12 xe máy các loại cùng nhiều phụ kiện xe máy, biển số xe giả.

Triệt phá đường dây trộm xe khắp Sài Gòn của Tí 'trắng' - 1
Xe ăn cắp bị công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm của Tí “trắng” thừa nhận đã thực hiện 16 vụ trộm xe ở nhiều quận, huyện.

Được biết, các đối tượng đều nghiện ma túy, mang nhiều tiền án, tiền sự, sẵn sàng dùng hung khí chống trả khi bị vây bắt. Trong đó, Bé "Bo" đang chờ thi hành án về tội Cướp giật tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)