Pháp luật

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô lớn ở Sài Gòn

Từ việc phát hiện cơ sở tiêu thụ xe gian, công an đã mở rộng điều tra, khám phá ra đường dây trộm cắp xe máy lớn ở Sài Gòn.

Ngày 23/10, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hậu (SN 1986, quê An Giang), Bành Văn Xiêng (SN 1997, quê Quảng Bình), Phan Trần Đại Vương (SN 1986, ngụ Bình Tân), Nguyễn Chí Phong (SN 1987, ngụ Bình Chánh) và Nguyễn Trung Bảo (SN 1995, ngụ Bình Tân) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô lớn ở Sài Gòn
Các đối tượng trong đường dây trộm cắp tiêu thụ và làm giả giấy tờ vừa bị triệt phá. Ảnh: CAND Online

Trước đó, từ hồi đầu tháng 10/2020, trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân, TPHCM phát hiện điểm sửa xe máy ở số 19 đường số 4 (Phường An Lạc A) do Hậu làm chủ, có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên bí mật theo dõi.

Đến ngày 14/10, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Cẩm Duy (SN 1989, tạm trú phường 5 Quận 5, Sài Gòn) điều khiển xe máy Vario BS: 59G1-276.48 đến tiệm sửa xe của Nguyễn Văn Hậu để giao dịch.

Qua đấu tranh, Duy thừa nhận xe này lấy trộm ở một quán cà phê võng thuộc huyện Đức Hòa (Long An), rao bán giá 25 triệu đồng nhưng Hậu chưa đồng ý. Vì thế, Duy định gởi xe tại tiệm của Hậu để nhờ tìm người tiêu thụ thì bị công an phát hiện.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô lớn ở Sài Gòn - 1
Tang vật là các phương tiện bị trộm cắp.

Tiếp đó, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A đã tiến hành kiểm tra tiệm sửa xe của Hậu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 xe máy nghi ngờ xe là xe gian.

Tại cơ quan công an, Hậu khai mua số xe này của nhiều đối tượng khác và cũng là bạn bè thân thiết.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân lần lượt khám xét nơi ở của Trinh, Bảo, Kha và Kim, thu giữ nhiều xe gắn máy của các đối tượng trộm cắp, nhiều giấy tờ xe gắn máy giả của các tỉnh.

Qua điều tra, công an xác định Kim là đầu mối làm giả giấy tờ xe cho băng nhóm tội phạm có tổ chức này.

Tại nhà của Kim, công an thu giữ hàng trăm mẫu hình dấu, số dấu tên, chữ ký của trưởng công an các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Ngoài các nghi phạm đã bị tạm giữ, Công an quận Bình Tân cũng đã di lý Nguyễn Cẩm Duy cùng toàn bộ hồ sơ vụ trộm cắp tài sản, vật chứng cho Công an huyện Đức Hòa (Long An) thụ lý theo thẩm quyền.

PTH (Nguoiduatin.vn)