Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa thuê ôtô mang bán sang Campuchia

Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, đường dây này đã chiếm đoạt nhiều ôtô để bán với số tiền cực "khủng" trước khi bị lực lượng chức năng khám phá, bóc gỡ...

Chiều 15/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Diệp Kiếm Lâm (SN 1985, ngụ phường 10, quận 5, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Triệt phá đường dây lừa thuê ôtô mang bán sang Campuchia

Triệt phá đường dây lừa thuê ôtô mang bán sang Campuchia - 1
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Bộ Công an nắm được thông tin về đường dây chuyên thuê ôtô ở các tỉnh, thành như: TP HCM, Đắk Lắk, Kiên Giang... rồi đem sang Campuchia tiêu thụ hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi. Đường dây này đã chiếm đoạt nhiều ôtô để bán với số tiền cực "khủng".

Xác định đây là đường dây chiếm đoạt tài sản cực kỳ nguy hiểm, Bộ Công an đã lập Ban chuyên án để triệt phá. Khoảng giữa tháng 7/2020, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Đắk Lắk, Kiên Giang... quyết liệt truy bắt Lâm cùng đàn em.

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định, băng nhóm này gây án tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ được 14 vụ, chiếm đoạt 14 xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền thiệt hại trên 11 tỷ đồng, quá đó nhóm này hưởng lợi số tiền hàng tỷ đồng.

Một trong những đàn em đắc lực của Lâm là Chan Kim Thanh (SN 1997, ngụ quận 8, TPHCM) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, công an xác định Thanh là đối tượng thuê xe ô tô giao cho Lâm đem sang Campuchia tiêu thụ. CQĐT đã ra quyết định truy nã với Thanh về hành vi kể trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)