Pháp luật

Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ mỗi tháng

Hồng cùng nhiều đồng phạm mỗi tháng làm giả 500 -1.000 bằng lái, căn cước công dân, bằng cấp… bán khắp cả nước trước khi bị cơ quan công an triệt phá.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã điều tra và bắt giữ Hồ Vĩnh Hồng (28 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Triệu (23 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (29 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức.

Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ mỗi tháng
(Từ trái qua) Ba đối tượng Hồng, Triệu, Hiền bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, hồi cuối năm 2020, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện một công dân cư trú trên địa bàn tỉnh mỗi tháng gửi 1.000 bưu phẩm qua đường bưu điện đi khắp cả nước có dấu hiệu khả nghi. Bưu phẩm đều là tài liệu, giấy tờ.

Tiến hành xác minh, công an tìm ra người gửi là Lê Thanh Hiền (29 tuổi, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức), dù người này dùng giấy CMND giả. Từ đó, CQĐT xác định Hiện là mắt xích trung gian trong đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn.

Đến ngày 6/1, Hồng và các đồng phạm lần lượt bị bắt. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ hàng nghìn mẫu phôi, con dấu, máy móc...

Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ mỗi tháng - 1
Phôi bằng, con dấu và máy móc dùng để làm giấy tờ giả.

Kết quả điều tra ban đầu, Hồng chuyên sản xuất, cung cấp bằng cấp giả như bằng cao đẳng, đại học...Còn Triệu và Tuấn chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe, căn cước công dân.

Theo đó, từ năm 2019 đến khi bị bóc dỡ, mỗi tháng đường dây này "sản xuất" và tiêu thụ từ 500 đến 1.000 văn bằng, giấy tờ giả các loại.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)