Pháp luật

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nhiều tỉnh, thành

Sáng 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật hình sự.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định, 3 đối tượng bị bắt tạm giam cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Theo nhận định của lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đây là vụ án có tính chất rất phức tạp.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nhiều tỉnh, thành
Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: C.A

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, 4/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật hình sự.

“Nữ quái” này đã đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Minh Đức (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/triet-pha-duong-day-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-nhieu-tinh-thanh-post1334898.tpo