Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ mùa World Cup 2022, giao dịch trên 100 tỷ đồng

Thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây chuyên cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền giao dịch lên tới cả trăm tỷ đồng, hoạt động lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ngày 30/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá lớn xảy ra trên địa bàn.

Triệt phá đường dây cá độ mùa World Cup 2022, giao dịch trên 100 tỷ đồng
Công an làm việc với một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986), đều trú tại thành phố Lạng Sơn. Trong đó, Nguyễn Tùng Lâm là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá...

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tùng Lâm lấy tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng Internet. Sau đó, Lâm chia nhỏ tài khoản cho các "đại lý" và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các con bạc khác trong và ngoài tỉnh để cá cược.

Cơ quan công an bước đầu thống kê được các đối tượng đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng trên 100 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/triet-pha-uong-day-ca-o-mua-world-cup-2022-giao-dich-tren-100-ty-ong-a364475.html