Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ 10.000 tỷ do chủ doanh nghiệp cầm đầu

Tối 13/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, tổng số tiền cá cược thể hiện là hơn 10.000 tỉ đồng.

Sau 5 tháng tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, sáng 13/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm thuộc đường dây đánh bạc có quy mô lớn ở Đà Nẵng và "vươn vòi" ra một số địa phương lân cận do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Tính đến chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ 11 người trong đường dây này. Tang vật bị thu giữ gồm 2 ôtô, 1 khẩu súng, hàng tỉ đồng tiền mặt cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Triệt phá đường dây cá độ 10.000 tỷ do chủ doanh nghiệp cầm đầu
Công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Mạnh Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu USD. Từ các tài khoản trên, Trí phân thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho hàng loạt “đại lý”. Những người điều hành “đại lý” tiếp tục chia thành hàng nghìn tài khoản nhỏ cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hưng được giao quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản phân phối cho các con bạc “cấp dưới”.

Đồng thời, Trí giao cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.

Bước đầu xác định đường dây đánh bạc có số tiền cá cược là hơn 10.000 tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay là trên 6.250 tỉ đồng.

Công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)