Pháp luật

Triệt phá băng giang hồ chuyên 'bao kê' lộng hành ở TP.HCM

Theo công an, đây là băng nhóm cộm cán, có quan hệ là cháu, em của Châu Phát Lai Em, đối tượng giang hồ trong vụ án Năm Cam và đồng bọn 20 năm trước.

Công an TP.HCM thông tin, vừa triệt phá 1 băng nhóm giang hồ cộm cán, hoạt động tại khu vực cầu Bình Điền, quận 8.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.HCM phát hiện 1 băng nhóm tội phạm hoạt động cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Bình Điền, phường 7, quận 8.

Băng nhóm do các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng…cầm đầu.  

Triệt phá băng giang hồ chuyên 'bao kê' lộng hành ở TP.HCM

Triệt phá băng giang hồ chuyên 'bao kê' lộng hành ở TP.HCM - 1
Các đối tượng cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP.HCM.

Các đối tượng kể trên có mối quan hệ gia đình, là cháu và em của Châu Phát Lai Em, giang hồ nổi cộm trong vụ án Năm Cam và đồng phạm xảy ra 20 năm trước, bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”.

Xác định đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức và nguy hiểm nên Công an TP.HCM đã lập chuyên án đấu tranh.

Ban chuyên án nắm rõ, các đối tượng cầm đầu băng nhóm có nhiều tiền án về các tội “giết người”, “cướp tài sản”; thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản…

Chúng liên tục “quấy rối” các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền để buộc họ đóng tiền bảo kê hàng tháng… Rất nhiều tiểu thương bức xúc, nhưng bị nhóm giang hồ liên tục uy hiếp, khủng bố tinh thần, đánh đập nên phải chi tiền để được yên thân buôn bán kinh doanh.

Trong đó có trường hợp băng nhóm này cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng.

Triệt phá băng giang hồ chuyên 'bao kê' lộng hành ở TP.HCM - 2
Công an thu giữ các giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Ảnh: Công an TP.HCM.

Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, mới đây các lực lượng của ban chuyên án gồm: Phòng Cảnh sát hình sư, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Trung đoàn CSCĐ và Công an quận 8 , với hàng trăm cán bộ chiến sỹ, đã bao vây 1 số địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu và đàn em trong băng nhóm giang hồ trên.

Ngày 26/4, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm trên, liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh số điện thoại 0976030303 để trình báo và được hỗ trợ.

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/triet-pha-bang-giang-ho-chuyen-bao-ke-long-hanh-o-tp-hcm-2138281.html