Pháp luật

Triệt phá băng cướp đêm manh động ở Núi Cúi

Không nghề nghiệp lại nghiện ma túy, 2 đối tượng bất hảo rủ nhau đến khu vực Núi Cúi cướp tài sản của các đôi tình nhân.

Ngày 6/1, Công an Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Trung Duy (27 tuổi) và Nguyễn Anh Thông (24 tuổi), cả 2 ngụ huyện Thống Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Đỗ Thuận Thiên (36 tuổi) quê huyện Trảng Bom cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Triệt phá băng cướp đêm manh động ở Núi Cúi
Dẫn giải đối tượng Nguyễn Anh Thông.
Triệt phá băng cướp đêm manh động ở Núi Cúi - 1
Công an lấy lời khai đối tượng Lê Trung Duy. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo điều tra, tối 27/12/2020, anh L.H.Đ. (25 tuổi, ngụ ở Định Quán) chở bạn gái đến khu vực Trung tâm Núi Cúi thuộc xã Gia Tân 1, Định Quán, ngồi tâm sự. Tại đây, đôi trai gái bị Duy và Thông dùng dao khống chế cướp xe máy cùng 2 điện thoại, dây chuyền, tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Sau đó, hai kẻ cướp nhanh chóng bỏ trốn.

Đến ngày 1/1/2021, anh Đ. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhận được tin trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành xác minh, điều tra truy bắt các đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ 2 ngày sau, Công an huyện Thống Nhất đã bắt khẩn cấp Thông khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), còn Duy sa lưới sau đó một ngày khi đang trốn ở xã Bình An, huyện Long Thành.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận bản thân không nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Cả 2 rủ nhau đến khu vực Núi Cúi cướp tài sản của các đôi tình nhân để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Chiếc xe cướp được Duy và Thông đem đến nhờ Nguyễn Đỗ Thuận Thiên xóa số khung, số máy rồi đem bán.

Biết không thể thoát tội ngày 4/1, Thiên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)