Pháp luật

Trêu gái xong, nhóm thanh niên dùng dao chém bạn trai nhập viện

Tối 24/11, mặc dù không quen biết nhưng khi thấy anh Phạm Đình H. (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Quảng Điền (huyện Hải Hà) đi chơi với bạn gái. Lúc này, Tùng, Hải, Lê Thanh An, và Hoàng Văn Hùng đã trêu ghẹo bạn gái anh H. Sau đó, dùng chân tay hành hung H.và bị anh đánh lại.

Thông tin cho PV, đại diện Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, hôm qua (5/12), đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Quang (SN 2002) và Đinh Khắc Tùng (SN 2001), cùng trú tại xã Quảng Chính (cùng huyện) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, tối 24/11, mặc dù không quen biết nhưng khi thấy anh Phạm Đình H. (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Quảng Điền (huyện Hải Hà) đi chơi với bạn gái. Lúc này, Tùng, Hải, Lê Thanh An, và Hoàng Văn Hùng đã trêu ghẹo bạn gái anh H. Sau đó, dùng chân tay hành hung H.và bị anh đánh lại.

Đến tối hôm sau, Quang đang ngồi uống nước cùng bạn ở phố Trần Khánh Dư (thị trấn Quảng Hà) nhìn thấy anh H. đi cùng 2 thanh niên mang theo hung khí để ở xe máy và đến quán nước ngồi.

Trêu gái xong, nhóm thanh niên dùng dao chém bạn trai nhập viện
Đối tượng Quang và Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Lúc này, Quang nghĩ nhóm anh H. tìm mình để trả thù nên đã gọi điện tập hợp được một nhóm, trong đó có Tùng và 8 thanh niên mang theo gậy bóng chày, gậy rút đến tìm nhóm anh H.

Sau khi đến nơi, nhóm của Quang lấy dao ở xe máy của nhóm anh H. và lao vào đuổi đánh. Thấy vậy, 2 hai thanh niên trong nhóm H. bỏ chạy, còn anh H. bị Tùng dùng dao chém vào đỉnh đầu gây ra vết thương dài 15cm. Kết quả giám định thương tích, anh H. bị tổn thương 34% sức khỏe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà nhanh chóng triển khai và các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, đối tượng Quang đã rủ rê, lôi kéo Tùng và 1 số đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đánh nhóm anh H.

Hiện Công an huyện Hải Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/treu-gai-xong-nhom-thanh-nien-dung-dao-chem-ban-trai-nhap-vien-2019120618071286.htm