Pháp luật

Treo thưởng 200 triệu đồng cho người nhận diện được nghi phạm trộm tiệm vàng

Chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh bị trộm đột nhập lấy đi số trang sức tổng trị giá trên 1 tỉ đồng đã treo thưởng 200 triệu đồng cho ai nhận diện được thủ phạm và báo tin tới công an trước ngày 30.11.

Chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh bị trộm đột nhập lấy đi số trang sức tổng trị giá trên 1 tỉ đồng đã treo thưởng 200 triệu đồng cho ai nhận diện được thủ phạm và báo tin tới công an trước ngày 30.11.

Camera an ninh của tiệm vàng Trang Ngọc ghi lại hình ảnh nghi can thực hiện vụ trộm /// Ảnh Cắt từ clip

Ngày 4.9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh, cho biết bước đầu đã xác định được nghi phạm thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Trang Ngọc (số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) xảy ra vào rạng sáng 26.8.

Nghi phạm được xác định là một nam thanh niên cao khoảng 1,65 m, mặc quần áo thể thao màu đen, có 3 kẻ sọc 2 bên ống quần, áo tối màu kẻ ô, đeo ba lô màu đen, trùm khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt.

Thông qua hình ảnh trích xuất từ camera, công an xác định kẻ gian đã đến tiệm vàng một mình và đi bằng taxi. Trước khi hành sự, kẻ gian đã thay đổi trang phục để tránh bị nhận dạng.

Treo thưởng 200 triệu đồng cho người nhận diện được nghi phạm trộm tiệm vàng  - ảnh 1

Kẻ gian đã đến tiệm vàng một mình và đi bằng taxi. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Công an thành phố Hà Tĩnh cũng đã cho đăng tải đoạn clip kẻ gian thực hiện vụ trộm để kêu gọi quần chúng nhân dân nhận diện, phối hợp với cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm.

Ngoài ra, chủ tiệm vàng Trang Ngọc cũng sẽ trao thưởng 200 triệu đồng cho ai nhận diện được thủ phạm và báo tin cho công an trước ngày 30.11.

Treo thưởng 200 triệu đồng cho người nhận diện được nghi phạm trộm tiệm vàng  - ảnh 2

Tiệm vàng Trang Ngọc nơi xảy ra vụ mất trộm.  ẢNH PHẠM ĐỨC

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 26.8, chủ tiệm vàng Trang Ngọc là ông Lê Văn Huấn mở cửa tiệm ở tầng 1 thì phát hiện một lượng vàng lớn, trị giá hơn 1 tỉ đồng bị đánh cắp, nên báo Công an phường Nam Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Nam Hà đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Qua kiểm tra sơ bộ hiện trường, công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua phần lan can tầng 2 của các ngôi nhà 18, 16 và 14, sau đó đột nhập vào tiệm vàng Trang Ngọc từ tầng 2. Thời gian kẻ gian thực hiện vụ trộm là từ đêm 25.8 đến rạng sáng 26.8.

Theo Phạm Đức (Thanh Niên Online)