Pháp luật

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị chém tử vong

Do tranh chấp quyền sử dụng đất, Hoàng Văn Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt khiến bà L.T.L tử vong.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tăng (SN 1982, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị chém tử vong
Hoàng Văn Tăng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 15 giờ 00 ngày 19/3/2022, tại khu đất trống thuộc thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, do mâu thuẫn trong tranh chấp quyền sử dụng đất, Hoàng Văn Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt bà L.T.L (SN 1963, cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Tăng đến Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Phong Vân (Công Lý)




https://congly.vn/tranh-chap-dat-dai-mot-phu-nu-bi-chem-tu-vong-205027.html