Pháp luật

Trần Đình Sang lĩnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ

Tại tòa, bị cáo Trần Đình Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi.

Trần Đình Sang lĩnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ
Đối tượng Trần Đình Sang.

Sáng 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Trần Đình Sang (SN 1980, trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) 2 năm tù về tội "chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã công bố bản cáo trạng nêu rõ diễn biến sự việc.

Theo cáo trạng, khoảng 20h15 ngày 23/3/2019, tại trước cửa số nhà 287 (thuộc tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) sau khi xử lý xong vi phạm hành chính đối với Nguyễn Việt Anh (SN 2002, trú xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái) về hành vi điều khiển xe máy vi phạm giao thông, đồng chí Lê Trọng Nghĩa thuộc lực lượng CSCĐ - Công an tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Giàng A Lầu, Phùng Viết Tiệp, tiếp tục điều khiển xe máy đặc chủng di chuyển làm nhiệm vụ.

Trần Đình Sang lĩnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ - 1
Trần Đình Sang được lực lượng chức năng áp giải đến phiên xử.

Lúc này, Trần Đình Sang bất ngờ tiến đến chặn xe máy đồng chí Việt, rồi có hành vi gây sự, chửi bới xúc phạm các đồng chí cảnh sát cơ động, dùng cơ thể, chân ngăn chặn đồng chí Việt.

Ngoài ra, Sang còn hai lần đe dọa dùng vũ lực với đồng chí Tùng và có hành vi dùng tay đánh đồng chí Việt, cản trở đồng chí Việt và các đồng chí Tùng, Lầu, Nghĩa tiếp tục làm nhiệm vụ.

Cáo trạng xác định, hành vi của Trần Đình Sang đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Yên Bái tuần tra theo kế hoạch.

Xâm hại đến trật tự trong lĩnh vực quản lý hành chính của nhà nước theo quy định Bộ luật hình sự.

Tại tòa, Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành xét hỏi bị cáo Trần Đình Sang và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xác nhận lại một số thông tin có nội dung liên quan đã nêu.

Còn bị cáo Trần Đình Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, gã đàn ông bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi.

Theo Hoàn An (Soha/Trí Thức Trẻ)