Pháp luật

'Trai thẳng' lập mưu hét giá 'dịch vụ', tống tiền người đồng tính nam

Nắm bắt được tâm lý người đồng tính là sợ không dám lộ chuyện nên các thanh niên đã nghĩ ra cách "ép giá" để cưỡng đoạt tài sản, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế, cùng SN 2002, cùng trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định.

'Trai thẳng' lập mưu hét giá 'dịch vụ', tống tiền người đồng tính nam
Lã Bá Cao tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, ngày 29/3, qua ứng dụng Blue tìm kiếm “bạn tình”, anh Đỗ Đình Quân (trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Lã Bá Cao rủ đến một căn nhà trọ trên phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để quan hệ đồng tính.

Khi đến nơi, anh Quân không thỏa thuận giá với Cao. Vì vây, khi quan hệ xong, Cao đòi a Quân "phí dịch vụ" đến 5 triệu đồng. Thấy bị ép giá, anh Quân không đồng ý dẫn đến hai bên tranh cãi.

Sau đó, Cao gọi điện thoại cho Hướng để thông báo việc "khách hàng" không trả tiền. Không lâu sau, Hướng và Thế đến phòng đe dọa buộc anh Quân phải trả tiền "dịch vụ".

'Trai thẳng' lập mưu hét giá 'dịch vụ', tống tiền người đồng tính nam - 1
Đối tượng Vũ Minh Thế

Do sợ hãi vì không có tiền, nên anh Quân nói sẽ để lại chiếc xe máy và hứa sẽ trả đủ số tiền 5 triệu đồng. Ngay tại phòng trọ, Hướng bắt anh Quân viết giấy cầm cố chiếc xe Honda Vision màu đen của anh với giá 5 triệu đồng. Khi được đối tượng thả cho về, anh Quân đã đến cơ quan Công an tố giác sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai nhận ngoài vụ việc với anh Quân, các đối tượng từng cưỡng đoạt tiền của 3 người đồng tính khác với thủ đoạn tương tự.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)