Pháp luật

Trai làng hỗn chiến, 2 anh em ruột thương vong

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, được can ngăn, họ gặp nhau ở nơi khác và một người chết.

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, được can ngăn, họ gặp nhau ở nơi khác và một người chết.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân.

Thông tin ban đầu, tối 23-4, Ngô Thanh Bảo cùng anh là Ngô Thanh Sơn (ngụ xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) cùng một nhóm bạn đến quán karaoke AT ở thị trấn Tân Sơn hát. Tại đây, giữa nhóm của Bảo và một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau khi hát xong, trên đường về hai nhóm lại gặp nhau thách thức và lao vào hỗn chiến. 

Hậu quả Bảo và anh bị nhóm thanh niên trên dùng dao đâm trọng thương và được đưa đi cấp cứu nhưng Bảo đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng anh của Bảo đang được điều trị tại BV Đa khoa Ninh Thuận.

Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)