Pháp luật

TP.HCM: Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can vì lợi nhuận đã sản xuất thuốc giả để bán cho người bệnh.

Ngày 22/9, thông tin từ VKSND TP.HCM, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Trần Thị Minh Hằng (SN 1962, ngụ quận 11, TP.HCM), Trần Hữu Đông (SN 1968, chồng Hằng), Trần Hữu Tâm (SN 1965, TP.HCM), Dương Hồng Sơn (SN 1976, quê Phú Yên), Nguyễn Đình Thanh (SN 1970, quê Bình Định) và Võ Văn Thao (SN 1977, quê Tây Ninh) cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh".

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2017, Phòng CSĐT Tội phạm về Kinh tế - Tham nhũng thuộc Công an TP.HCM bắt quả tang nghi phạm Trần Hữu Tâm chạy xe máy chở hai thùng chứa 230 hộp Vitamin C giả nhãn hiệu nổi tiếng.

TP.HCM: Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh
Số tang vật bị công an thu giữ khi kiểm tra nhà ở của các bị can.

Qua lời khai của Tâm, Công an khám xét khẩn cấp nhà ở các bị can liên quan, Qua khám xét Công an thu giữ nhiều bao bì, vỏ hộp thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Tại cơ quan Công an, các bị can này khai nhận bắt đầu sản xuất thuốc giả từ tháng 10/2016, số thuốc giả được sản xuất đã bán cho các nhà thuốc và phần lớn số hàng giả này đã bán ra cho người bệnh.

TP.HCM: Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh - 1
Bị can Trần Thị Minh Hằng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Hiện, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can trên. Các bị can bị truy tố ở khoản 2 điều 157 BLHS với khung hình phạt từ 5 năm tù đến 12 năm tù giam. Bị can Võ Văn Thao được tại ngoại, các bị can còn lại đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Theo Pha Lê - Xuân Trường (Dân Sinh)