Pháp luật

TP.HCM: Thượng úy công an bị kẻ nghi ngáo đá đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Lợi dụng thượng uý Bằng gọi điện báo cáo đơn vị, Vũ dùng dao đâm anh này trọng thương. Mặc cho người dân can ngăn thanh niên vẫn "truy sát" anh Bằng.

Chiều 6/10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ với Lê Hoàng Vũ (SN 1996, ngụ phường 10 quận Tân Bình) để điều tra về hành "Chống người thi hành công vụ".

Thông tin trên SGGP online, Vũ vốn là đối tượng nghiện ma tuý hồi gia từ tháng 8/2021 và sinh sống ở đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM. Thời gian này, Cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra nhắc nhở Vũ. Gần đây, một số người dân phản ánh rằng Vũ tái nghiện.

TP.HCM: Thượng úy công an bị kẻ nghi ngáo đá đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ
Đối tượng Vũ. Ảnh: C.T

Khoảng 10g cùng ngày, thượng úy Nguyễn Đức Bằng là Cảnh sát khu vực (CSKV) đi xuống nhà của Vũ đề mời lên phường răn đe giáo dục, thử test ma tuý. "Vừa tới trước nhà thì thấy Vũ đứng trước hiên và có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. Thượng úy Bằng mời Vũ về trụ sở thì Vũ không hợp tác, chửi bới", nguồn tin cho hay.

Báo Vnexpress thuật lại, khi Vũ có biểu hiện hung hăng hơn, thượng uý Bằng lấy điện thoại gọi đồng nghiệp nhờ đến hỗ trợ. Vũ lập tức từ nhà lao ra, cầm dao đâm nam cảnh sát nhiều nhát.

Bị tấn công bất ngờ, anh Bằng đưa tay chống đỡ. Vũ đâm nạn nhân thêm nhiều nhát vào lưng. Người dân tri hô, phối hợp công an phường khống chế Vũ đưa về cơ quan điều tra.

Cũng theo Vnexpress, nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở mặt, đùi, lưng; tràn khí màng phổi, gãy xương sườn, đứt gân tay.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)