Pháp luật

TP.HCM: Tạm giữ gần 20 thanh thiếu niên đuổi chém nhau gây náo loạn

Vì mâu thuẫn địa bàn làm ăn, 2 băng nhóm hẹn nhau huyết chiến khiến 4 người bị thương. Sự việc xảy ra tại quận 7.

Thông tin ban đầu, do tranh giành khu vực biểu diễn xiếc dạo ở các quán nhậu trên địa bàn Q.7, nhóm do Nguyễn Khánh Tuấn (tự Út “mót”, SN 2003, quê Long An) cầm đầu; nhóm còn lại do Cao Văn Danh, Võ Minh Nguyễn (SN 2004, cùng ngụ Q.7, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Mai (SN 1997, tự Nam Hí) cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau nhiều mâu thuẫn không có hướng giải quyết vì địa bàn “làm ăn”, tối 8/11, nhóm Danh, Năm “hí”, Nguyễn… xuống tìm Út “mót” để giải quyết. Hai bên lao vào nhau ẩu đả gây náo loạn khu vực, người dân hoảng loạn bỏ chạy.

TP.HCM: Tạm giữ gần 20 thanh thiếu niên đuổi chém nhau gây náo loạn
Cảnh sát thu giữ nhiều hung khí (Ảnh: Vietnamnet)

Nhóm của Danh đã lấy chiếc xe gắn máy trên và thêm một chiếc xe gắn máy của nhóm Tuấn để lại, rồi chạy khỏi hiện trường. Nhóm của Tuấn có dùng bom xăng ném theo, khiến một xe gắn máy trong nhóm của Danh bị cháy, hư hại.

Khi nhận tin báo, Công an Q.7 tổ chức lực lượng truy bắt và giữ được 20 đối tượng tham gia hỗn chiến. Hiện Công an đang làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý.

TD (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tphcm-tam-giu-gan-20-thanh-thieu-nien-duoi-chem-nhau-gay-nao-loan-d64220.html?demo