Pháp luật

TP HCM: Trùm bảo kê quán nhậu Hà 'mát' bị bắt

Tay giang hồ số má tận thu tiền bảo kê quán xá ở Bình Tân (TP HCM) bất chấp nhà hàng khó khăn vì dịch bệnh.

Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP HCM, tạm giữ hình sự Nguyễn Hà (còn gọi Hà "Mát", 54 tuổi) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngoài hoạt động bảo kê quán nhậu, Nguyễn Hà còn cho vay tín dụng đen và đòi nợ thuê tại TP HCM.

Trước đó, Công an quận Bình Tân nhận được đơn tố giác của ông C., chủ một nhà hàng ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân về việc liên tục bị Hà “mát” đe doạ, yêu cầu chi tiền bảo kê.

Tay trùm giang hồ này đe dọa sẽ đến quán kiếm chuyện, đập phá không cho kinh doanh, muốn yên ổn phải nộp tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng.

Do dịch Covid-19 bùng phát, quán nhậu đóng cửa. Tháng 10/2021, TP.HCM nới lỏng giãn cách nên ông C. mở lại quán nhậu. Khi đó, Hà tiếp tục gọi điện đe dọa, yêu cầu chủ quán nhậu đóng tiền bảo kê.

Sau đó, do dịch dã nên quán vắng khách, ông C. xin cho nợ nhưng Hà không đồng ý. Ngày 13/1, ông C. hẹn gặp Hà ở quán cà phê ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để đưa 12 triệu đồng. Khi Hà đang nhận tiền thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Tạm giữ hình sự trùm giang hồ Hà mát - Ảnh 1.
Hà 'mát' bị bắt quả tang nhận tiền bảo kê của ông C.

Tại cơ quan công an, Hà “mát” thừa nhận hành vi. Được biết, Hà “mát” có ba tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, là tay giang hồ số má tại vùng ven, chuyên nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê… ở Bình Tân và các quận, huyện lân cận.

Được biết, Nguyễn Hà có 3 tiền án tội cố ý gây thương tích, từng liên quan vụ chém đứt lìa tay con nợ.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tp-hcm-trum-bao-ke-quan-nhau-ha-mat-bi-bat-tintuc805821