Pháp luật

TP. HCM: Phát hiện bộ phận nghi xương người bị đốt cháy trong nghĩa trang, còn sót lại hộp sọ trong đống tro tàn

Nhiều bộ phận nghi là xương người bị đốt cháy dở được người dân phát hiện tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Hiện bộ xương, hộp sọ này đã được đưa đi giám định.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ sáng ngày 2/12, người đàn ông trong lúc đi cắt cỏ ngang qua nghĩa trang ở xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi, TP.HCM) tá hỏa phát hiện nhiều bộ phận giống xương người cháy dở trên đống tro. Tiến lại gần, người này thấy một bộ phận giống sọ người nên báo công an.

TP. HCM: Phát hiện bộ phận nghi xương người bị đốt cháy trong nghĩa trang, còn sót lại hộp sọ trong đống tro tàn

"Lúc đó chúng tôi đi ngang qua thì ngửi thấy mùi hôi lắm, sau đó thì phát hiện đống tro tàn vẫn còn sọ giống sọ người nên lập tức báo cơ quan chức năng" - một người dân nói.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã nói: "Tôi mới nhận được báo cáo của UBND xã thì đây là bộ xương giống xương người, hiện bộ xương này đã được chuyển đi giám định" - Nhịp sống Việt dẫn lời ông Phú.

Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng CSHS Công an TP.HCM đã có mặt tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Hiện, Công an đã lấy mẫu đi giám định để làm rõ những bộ phận này có phải xương người hay không để thực hiện các bước điều tra tiếp theo.

DA (Nguoiduatin.vn)