Pháp luật

TP HCM: Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sĩ

Nhóm của Nghĩa lập trang web nhận làm giả bằng bác sĩ, giáo viên và các loại giấy tờ khác với giá từ vài triệu đồng, khi có khách đặt hàng thì giao hàng qua chuyển phát nhanh.

Ngày 3/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây trên gồm: Vũ Xuân Nghĩa, (32 tuổi), Lê Huỳnh Duy Anh, (26 tuổi); Vương Huỳnh Phát Đạt, (29 tuổi).

TP HCM: Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sĩ
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nhà 3 nghi can tại quận 12 và Gò Vấp, cơ quan điều tra thu giữ 4 máy tính chứa các dữ liệu thiết kế, cùng nhiều thiết bị in phôi giấy tờ giả, làm con dấu. Trong số 3600 phôi bằng các loại (Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông) cơ quan chức năng phát hiện nhiều bằng bác sỹ y khoa, đại học sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua.

TP HCM: Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sĩ - 1
Bằng bác sĩ được làm giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, công an xác định băng nhóm này được tổ chức và phân công nhiệm vụ rõ ràng như: sản xuất, quảng cáo, vận chuyển, nhận tiền qua tài khoản...

Theo đó, nhóm lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Sau khi có khách đặt hàng qua mạng thì nhóm sẽ in ấn, sản xuất và chuyển hàng qua các bưu cục chuyển phát nhanh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)