Pháp luật

Tóm gọn 40 nam nữ sử dụng ma túy, 'bay lắc' giữa mùa dịch

Bất chấp các quy định phòng, chống dịch Covid-19, gần 40 nam nữ trẻ đã thuê 3 phòng hát tại quán karaoke để sử dụng ma túy, 'bay lắc' thác loạn

Trưa 10.6, thông tin tới báo chí, một đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ để xử lý gần 40 nam nữ trẻ tụ tập sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke giữa mùa dịch, đồng thời lập hồ sơ để xử lý hình sự 9 người về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, vào khoảng 1h40 phút, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra quán karaoke Trình Cường (thuộc khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) do Nguyễn Trọng Trình, sinh năm 1969 và vợ là Phạm Thị Cường (SN 1972, ở khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Khi đó, công an bắt quả tang gần 40 đối tượng nam nữ đang "bay lắc" tại phòng VIP 1, VIP 2, VIP 5 .

Tóm gọn 40 nam nữ sử dụng ma túy, 'bay lắc' giữa mùa dịch
Một số thanh niên liên quan vụ việc. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh nước tiểu, công an phát hiện 15 người dương tính với ma túy.

Qua khai thác, công an xác định đối tượng đứng ra tổ chức bay lắc là Nguyễn Văn Thuận (SN 1993, trú tại khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), là quản lý của quán karaoke Trình Cường.

Công an cho biết từ tháng 4, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh karaoke để phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên, Trình và vợ vẫn lén lút đón khách. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ quán chỉ nhận phục vụ khách quen, bố trí hệ thống cảnh giới xung quanh.

Khi khách có nhu cầu thuê phòng, 2 nhân viên đều phải báo cáo và được sự đồng ý của vợ chồng Trình. Thuận và Thành cũng là người điều nữ nhân viên phục vụ, bay lắc cùng khách.

HL (Nguoiduatin.vn)