Pháp luật

Toàn cảnh vụ nữ chủ shop quần áo ở Hưng Yên bị người tình sát hại dã man

Chưa từng có tiền án, tiền sự cũng không thuộc danh sách theo dõi người nghiện tại địa phương nhưng Khải lại ra tay sát hại chủ tiệm quần áo.

Hé lộ về nhân thân của kẻ sát hại chủ shop quần áo

Nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là Vũ Văn Khải (SN1985, trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên đến thôn 1, xã Hoàng Động và bắt giữ Khải khiến mọi người rất bất ngờ.

Về đối tượng này, trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Động cho biết, Khải là công dân sinh sống tại địa phương nhưng từ khi trưởng thành, Khải đã rời khỏi địa phương và làm ăn, sinh sống tại nhiều nơi khác nhau.

Đáng nói, theo ông Toàn, Khải không có tiền án, tiền sự và cũng không thuộc danh sách theo dõi người nghiện tại địa phương. Đối tượng cũng không gây điều tiếng gì vì đi làm ăn xa, ít ở tại địa phương.

Gia đình Khải không có điều tiếng gì ở địa phương. Bố mẹ và anh em của Khải vẫn sinh sống tại thôn 1, xã Hoàng Động. Họ đều chăm chỉ làm ăn. Khải thỉnh thoảng có về thăm gia đình. Tuy nhiên, do Khải làm ăn xa nhà nên địa phương không nắm rõ cuộc sống của đối tượng ra sao.

Người đứng đầu UBND xã Hoàng Động cho biết, Khải đã có vợ và có con. Tuy nhiên cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ.

Toàn cảnh vụ nữ chủ shop quần áo ở Hưng Yên bị người tình sát hại dã man
Hiện trường vụ việc. 

Trước khi sát hại nạn nhân, sáng cùng ngày hung thủ đã bóp cổ người phụ nữ tội nghiệp

Trước đó, một vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h10 ngày 18/7/2021 tại cửa hàng thời trang Dung Huyền, có địa chỉ tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Chị D. - chủ shop bị một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng sau đó đâm nạn nhân tử vong. Ngoài ra, cháu họ của chị D. là chị Lê Thị Thùy Dương (SN 2004, ở cùng thôn, bán hàng thuê cho chị D.) bị đâm thương. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn.

Sau khoảng 10 giờ đồng hồ nhận tin báo và tiến hành điều tra, truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Khải khi đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Khải cho biết đối tượng có quan hệ tình cảm với chị D. và sinh sống như vợ chồng từ năm 2019. Gần đây, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết nạn nhân.

Khoảng 20h ngày 18/7, Khải đi làm về đã rẽ vào cửa hàng tạp hóa cách cửa hàng của nạn nhân khoảng 200m mua một con dao (kiểu dao Thái Lan gọt hoa quả) rồi vào cửa hàng của chị D. gây án.

Được biết, nữ chủ shop bị sát hại đúng ngày sinh nhật lần thứ 38. Theo một nữ nhân viên siêu thị gần khu vực xảy ra vụ án mạng, án mạng xảy ra khoảng 8h tối. Thời điểm đó đường phố vắng người qua lại do dịch Covid-19. Chỉ khi cháu gái nạn nhân chạy sang kêu gọi sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ thì người dân ở đây mới biết được.

Theo lời cô gái này, lúc đó con trai nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và vô cùng hoảng loạn, liên tục khóc đòi mẹ và kêu gọi người dân có mặt đưa mẹ cháu đi cấp cứu.

Chị H., người sinh sống gần khu vực xảy ra án mạng thông tin thêm, nạn nhân đã có một đời chồng, hai vợ chồng đã ly hôn, cháu bé ở cùng mẹ là con trai thứ hai, 9 tuổi và đang học lớp 3.

Một người sinh sống gần khu vực tên V. cho biết, trước đây thấy nạn nhân và hung thủ hay qua lại, đi đâu cũng có nhau. Hung thủ còn thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng giúp nạn nhân bán quần áo, nhưng gần một tháng nay thấy hai người ít gặp nhau.

Đặc biệt, trong buổi sáng cùng ngày xảy ra án mạng, nạn nhân và hung thủ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hung thủ dùng tay bóp cổ nạn nhân. Người dân vào can ngăn, yêu cầu báo công an thì nạn nhân chỉ im lặng và cho qua mọi chuyện.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)