Pháp luật

Tòa xin lỗi cựu tử tù Hàn Đức Long, người nhà nạn nhân phản đối

14h20 chiều nay, ông Trần Văn Tuân - Phó chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

14h20 chiều nay, ông Trần Văn Tuân - Phó chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hàn Đức Long, tử tù Hàn Đức Long, tử tù, án oan


Theo văn bản ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định đình chỉ chấm dứt điều tra vụ án hiếp dâm, đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long bị khởi tố các tội giết người, hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm và quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Hàn Đức Long.

Theo các quyết định trên thì bản chất là ông Hàn Đức Long đã được xác định không phải là thủ phạm.

Như vậy, ông đã bị bắt giam oan, truy tố oan, xét xử oan và chịu giam cầm trong suốt 11 năm.

Ông bị bắt vào ngày 18/10/2005 và đến tối ngày 20/12/2016 thì được trả tự do.

Đúng 14h, đại diện Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã có mặt ở hội trường.

Hàn Đức Long, tử tù Hàn Đức Long, tử tù, án oan
Ông Trần Văn Tuân - Phó chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai

Ông Trần Văn Tuân nói, tại buổi công khai xin lỗi này, chúng tôi thay mặt cho người tiến hành tố tụng công khai xin lỗi đối với ông Hàn Đức Long, đồng thời thay mặt cho các cơ quan tiến hành tố tụng chúng tôi bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với mất mát đau thương của gia đình cháu Nguyễn Thị Yến. 

"Chúng tôi đề nghị cấp ủy địa phương và bà con tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình cháu Nguyễn Thị Yến để giảm bớt đau thương" - lời ông Tuân.

Hàn Đức Long, tử tù Hàn Đức Long, tử tù, án oan
Đông đảo người dân đã có mặt tại buổi xin lỗi

Đông đảo người dân đã có mặt tại buổi xin lỗi. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân trong vụ án mà ông Hàn Đức Long từng bị kết án oan đã phản đối.

Hàn Đức Long, tử tù Hàn Đức Long, tử tù, án oan

Người nhà nạn nhân trong vụ án mà ông Hàn Đức Long từng bị kết án oan đã phản đối buổi xin lỗi

Cảnh náo loạn ở buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long: Trong lúc đại diện phía tòa đọc lời xin lỗi công khai với ông Hàn Đức Long, nhiều người đã lớn tiếng, ném vật dụng lên phía trên khiến cảnh sát vất vả làm nhiệm vụ. Nguồn clip Zing.vn.

14h30, buổi xin lỗi kết thúc.

Ông Long đột ngột tăng huyết áp, phải nhờ người đưa về nhà.

Hàn Đức Long, tử tù Hàn Đức Long, tử tù, án oan

Ông Long bị tăng huyết áp đột ngột

Trao đổi riêng với PV, ông Hàn Đức Long cho biết : "Tôi rất thông cảm với phản ứng của gia đình cháu bé bị hại, vì quá đau đớn nên họ mới làm vậy. Nhưng nỗi đau mà gia đình tôi chịu đựng suốt 11 năm qua cũng thật khủng khiếp".

Trước đó, vào 19h ngày 26/6/2005, vợ chồng anh chị Nguyễn Đình Sơn (ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đi làm đồng về không thấy con gái 5 tuổi tên Yến đâu. Sáng hôm sau, người dân trong thôn đi làm đồng phát hiện thi thể cháu Yến nằm ở mương nước thuộc đồng sắn.

Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận cháu bé bị xâm hại tình dục, nạn nhân chết do ngạt nước, trên cơ thể có nhiều xây xát, da bầm tím vùng trán.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Hàn Đức Long là hung thủ. Từ năm 2007 đến 2011, trải qua bốn phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt án tử hình về hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người.

Trong suốt thời gian này, ông Long liên tục kêu oan và khai bị ép cung, nhục hình. Năm 2014 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy hai bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại vì vụ án còn nhiều vấn đề mâu thuẫn.

Ngày 20/12/2016, do chưa đủ căn cứ để truy tố, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ điều tra vụ án, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long.

Theo Nhị Tiến - Đoàn Bổng (VietNamNet)