Pháp luật

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Tuấn 'Khỉ'

Liên quan đến việc 19 người bị truy tố trong vụ án Lê Quốc Tuấn giết người, cướp tài sản, tòa án TP HCM vừa hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 2/10, TAND TP HCM vừa trả hồ sơ vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tức Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi xảy ra cuối tháng 1/2020, cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Tuấn 'Khỉ'
Lê Quốc Tuấn lúc trước khi bị tiêu diệt.

Cụ thể, toà nhận thấy vụ án có nhiều vấn đề chưa làm rõ, cần phải điều tra bổ sung, chưa thể đưa ra xét xử như truy tố trong cáo trạng. Đáng chú ý, toà cũng yêu cầu làm rõ việc các bị hại đòi bồi thường cụ thể thế nào.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, Viện KSND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án để khởi tố thêm 2 bị can. Hai tháng sau, VKSND TP tiếp tục truy tố các đối tượng ra tòa án cùng cấp.

Theo hồ sơ, chiều 29/1, do mâu thuẫn khi đánh bạc nên Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người khác. Sau đó, Tuấn cướp 3 xe máy và 800 triệu đồng rồi đào thoát. Trong quá trình lẩn trốn, Lê Quốc Tuấn dùng súng chống trả, vì thế, Công an TP đã tiêu diệt đối tượng này.

Vì Lê Quốc Tuấn đã tử vong nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với người này.

Với các đồng phạm của Tuấn, VKSND đã ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, tức Tý "Bà Dòm") về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi) cùng 17 người khác bị truy tố về các tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)