Pháp luật

Tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Long An, 15 người bị khởi tố

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa khởi tố 15 bị can để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đêm 8/5, nhóm thanh niên gồm 8 người tổ chức ăn nhậu tại thành phố Tân An, sau đó rủ nhau mua ma tuý rồi đến quán karaoke Nhạc Trẻ và karaoke Sao Biển VIP ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức tổ chức sử dụng tập thể.

Theo điều tra, nhóm 8 thanh niên địa phương, gồm Võ Thành Hưng (20 tuổi, ngụ tại thành phố Tân An); Ngô Minh Tuấn (23 tuổi); Phạm Minh Khánh (25 tuổi); Trang Minh Quan (18 tuổi); Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi); Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi) cùng ngụ tại huyện Thủ Thừa; Huỳnh Minh Sang (20 tuổi, ngụ tại huyện Tân Trụ và Nguyễn Thị Thúy Huỳnh (21 tuổi, quê ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mua 5 viên thuốc lắc, một gói ma tuý dạng ketamine rồi tổ chức sử dụng tại quán karaoke Sao Biển ở thị trấn Bến Lức.

Rạng sáng 9/5, nhóm thanh niên này tiếp tục di chuyển sang quán karaoke Nhạc Trẻ gần đó, nhảy múa và sử dụng ma tuý. Thời điểm này, công an địa phương bất ngờ kiểm tra tụ điểm karaoke Nhạc Trẻ, bắt quả tang các thanh niên tàng trữ ma tuý trong người.

Trong quá trình kiểm tra, công an cũng phát hiện thêm 2 thanh niên Huỳnh Tấn An (18 tuổi, ngụ tại huyện Cần Đước) và Phan Phú Đức (22 tuổi, ngụ tại huyện Bến Lức) cũng đang tổ chức sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke tại tụ điểm này. Họ đã bị bắt giữ đưa về trụ sở để điều tra xử lý.

Bên cạnh đó, trong đợt kiểm tra đột xuất rạng sáng 27/5, công an địa phương tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 5 người khác, gồm: Nguyễn Tuấn Thành (38 tuổi, ngụ tại huyện Cần Đước); Lê Thanh Việt (32 tuổi); Võ Văn Hiếu (26 tuổi); Huỳnh Viết Chỉnh (29 tuổi), cùng quê Bến Tre và Võ Đức Thắng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) đang tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý tại tụ điểm karaoke Sao Biển.

Theo Vinh Quang (VOV.vn)