Pháp luật

Tổ chức nhậu trong giãn cách xã hội,1 người ở Bình Dương bị đâm chết

4 bảo vệ ngân hàng tổ chức nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, một người bị đâm chết.

Ngày 9-8, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trần Trung (49 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Tổ chức nhậu trong giãn cách xã hội,1 người ở Bình Dương bị đâm chết
Trung dùng kéo đâm chết đồng nghiệp trong khi nhậu. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khuya 8-8 Trung cùng ông Lê Văn Cơ (53 tuổi) và 2 người khác là bảo vệ của một ngân hàng nằm trong KCN Sóng Thần (TP Dĩ An, Bình Dương) tổ chức ăn nhậu trong một phòng nghỉ của ngân hàng.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Trung và Cơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Được hai người bạn can ngăn nên Cơ bỏ đi ra ngoài.

Bực tức, Trung lấy một cây kéo đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Cơ khiến người này gục tại chỗ.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Điều đáng nói, là đang trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh nhưng nhóm bảo vệ không chấp hanh nghiêm mà lại tụ tập ăn nhậu.

Cơ quan chức năng đang làm việc với hai người còn lại để làm rõ về hành vi không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.

Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/to-chuc-nhau-trong-gian-cach-xa-hoi1-nguoi-o-binh-duong-bi-dam-chet-1006952.html