Pháp luật

Tin tưởng 'shipper', công ty nội thất mất gần 1 tỷ đồng tiền hàng

Trong quá trình làm việc, Hoàng đã nhiều lần giao hàng của công ty cho khách hàng, nhận tiền nhưng không nộp cho công ty, qua đó chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Lê Hoàng (SN 1990, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng 'shipper', công ty nội thất mất gần 1 tỷ đồng tiền hàng
Ngô Lê Hoàng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến cuối tháng 2/2021, Hoàng được một công ty kinh doanh nội thất địa chỉ tại phường An Hòa (TP Huế) tuyển dụng làm lái xe kèm nhân viên giao hàng.

Quá trình đi giao hàng cho công ty, Hoàng đã nhận tiền từ các đối tác nhưng lại báo với công ty là đối tác nợ tiền để chiếm đoạt và mang đi tiêu xài cá nhân. Thay vì mang tiền về nộp cho công ty, Hoàng báo lại là đối tác nợ tiền, nhằm giữ lại tiền để tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 2/2021, công ty kiểm tra, đối chiếu các khoản nợ thì phát hiện Hoàng chiếm đoạt tiền của công ty 41 trường hợp, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Huế đã xác minh, làm rõ Hoàng chiếm đoạt tài sản công ty 19 trường hợp với số tiền hơn 300 triệu đồng và tiếp tục xác minh làm rõ 22 trường hợp còn lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Lê Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)