Pháp luật

Tiếp viên nhà hàng mặc bikini mua vui cho khách

Khi 2 tiếp viên mặc nội y đang nhảy múa theo tiếng nhạc thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Những tiếp viên khai họ được nhà hàng trả công 700.000 đồng/đêm.

Khi 2 tiếp viên mặc nội y đang nhảy múa theo tiếng nhạc thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Những tiếp viên khai họ được nhà hàng trả công 700.000 đồng/đêm.

Đêm 3/12, Đoàn liên ngành VH-XH TP HCM (Đoàn 2) bất ngờ ập vào nhà hàng Remix (đường Cao Thắng, quận 10) bắt quả tang 2 tiếp viên ăn mặc hở hang đang nhảy múa để mua vui cho khách.

Các nữ tiếp viên đều 22 tuổi khai, mỗi đêm họ múa từ 20h đến khi hết khách. Mỗi lần như vậy, chủ nhà hàng trả 700.000 đồng/người, ngoài ra còn nhận được tiền bo của khách.

Các tiếp viên mặc nội y múa cột. Ảnh:Khánh Trung.
 
Theo chủ nhà hàng, nơi này mở cửa hoạt động được 4 tháng. Để thu hút khách, ông ta phải thuê vũ nữ về nhảy mua vui. Tại thời điểm kiểm tra có khoảng 20 khách đang, vui chơi giải trí.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính nhà hàng về hành vi dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, phổ biến âm nhạc chưa được cho phép, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm hợp đồng lao động, các chế độ tiền lương đối với nhân viên, vi phạm về bảo vệ môi trường...

22h cùng ngày, nhà hàng Do Ho (ở đường Lê Hồng Phong, quận 10) cũng bị lực lượng chức năng xử lý vì mở nhạc công suất lớn. Người dân phản ánh, nhà hàng này thường xuyên mở nhạc ầm ĩ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ, nhất là vào đêm khuya.
 
>> Tiếp viên nhà hàng mặc nội y tiếp khách ở Sài Gòn
>> Đột kích nhà hàng, tiếp viên ôm quần áo tháo chạy

Theo Khánh Trung (Zing.vn)