Pháp luật

Thuê người bắt cóc con gái vì cấm cản chuyện yêu đương

Mẹ cùng con trai thuê người bắt cóc con gái dẫn đến án mạng, kéo theo một loạt người vướng lao lý.

Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, CQĐT đang tập trung điều tra, truy xét nhóm người liên quan đến vụ “Cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm thương vong 3 người” trước quán cà phê ven Quốc lộ 53.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Kết quả điều tra tới thời điểm hiện tại cho thấy mẹ ruột chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, vợ chủ quán cà phê T.G ) là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và em trai có liên quan đến vụ việc bắt cóc nữ chủ quán. Sau khi sự việc xảy ra, em trai chị H đã bỏ trốn.

Theo đó, ngày 15/11, bà Võ Thị Kim Chi thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Nguyễn Văn Vĩnh, cùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Dương Vĩnh Tiến (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt con gái ruột là Võ Thị Thúy Hằng đưa về Vũng Tàu.

Khoảng 10h ngày 15/11, nhóm người này đến quán cà phê, sau đó dùng bình xịt hơi cay khống chế, bắt Hằng đưa lên ôtô.

Nghe tiếng kêu cứu, Trần Ngọc Giao (SN 1990, chồng của Hằng và nữ chủ quán cà phê) can ngăn thì bị họ xịt hơi cay vào mặt. Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong tại chỗ và làm 2 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Giao đến cơ quan Công an đầu thú. Hai người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời bà Chi lên làm việc, đồng thời tạm giữ 2 người trong nhóm bắt cóc.

Nguyên nhân ban đầu được cho là bà Chi không đồng ý cho con gái chung sống với anh Giao.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)