Pháp luật

Thuê khách sạn 4 sao để trộm cắp tài sản

Sau khi thuê một phòng trong khách sạn 4 sao, Nhật lần mò sang căn phòng không khóa để trộm cắp hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 1/3, theo thông tin từ Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thuê khách sạn 4 sao để trộm cắp tài sản
Đối tượng Nguyễn Minh Nhật tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 26/2, Nhật đến thuê phòng tại một khách sạn 4 sao nằm trên đường Phan Chu Trinh (TP Đà Lạt). Đến 5h sáng cùng ngày, do không ngủ được nên Nhật ra ban công đứng ngắm cảnh thì phát hiện một căn phòng gần đó sáng điện, không đóng cửa.

Nam thanh niên đi vào thì phát hiện trên mặt bàn ti vi 1 túi xách màu đen chứa tiền, 1 túi xách màu da chứa trang sức, đồng hồ nên đối tượng đã lấy toàn bộ số tài sản rồi đi ra cửa chính để tẩu thoát.

Ngày khi đối tượng vừa tẩu thoát thì bị ông Lê Thanh Duyệt (SN 1975, TPHưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là khách thuê phòng 220 phát hiện, bắt giữ báo cho quản lý khách sạn.

Tại cơ quan Công an, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo thống kê, số tài sản Nhật trộm cắp gồm 68 triệu đồng tiền mặt, đồng hồ hiệu Frjedrious Constant, nhiều nhẫn, vòng, khuyên tai màu trắng (nghi kim cương), 2 túi xách hiệu Louis Vuitton có giá hàng ngàn USD. Tổng giá trị ước tính khoảng trên 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)