Pháp luật

Thực hư thông tin 'giang hồ mạng' Khá Bảnh tử vong trong tù

Tối 20/12, thông tin giang hồ mạng Khá Bảnh "chết trong tù" lan truyền rộng rãi và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Sáng nay, cơ quan chức năng đã lên tiếng đính chính vụ việc.

Tối 20/12, thông tin Khá Bảnh "tử vong trong tù" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản Facebook cho rằng "Bảnh bị đánh vì 'bắt nạt người mới, bị bác 55 tuổi 'xiên'". Có người còn miêu tả cụ thể, "Lúc nãy tầm 21h mấy có lướt một bài viết của anh Khanh Phạm gì đó đăng tin và ảnh Khá "Bảnh" qua đời ở trại tạm giam nhìn nằm trên cán thương lắm, để mình lướt lại tìm ảnh cho mọi người xem, tin này là thật 100%".

Thậm chí, một số người còn chỉnh sửa thông tin trên Wikipedia về Khá "Bảnh": "Chết trong trại tạm giam vào ngày 20/12/2020 ở tuổi 27".

Sáng 21/12, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Viết Tạo, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết "chưa nhận được thông tin Khá Bảnh tử vong".

Cùng ngày, một lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, thông tin trên là không chính xác. Hiện Khá Bảnh vẫn đang chấp hành án tù tại Hải Dương. Phía công an tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị chưa nhận được thông tin về vụ việc.

Người thân Khá Bảnh cũng cho biết Khá Bảnh "hiện không làm sao" mà thông tin lại lan truyền thất thiệt trên mạng xã hội.

Thực hư thông tin 'giang hồ mạng' Khá Bảnh tử vong trong tù
Khá Bảnh bị tuyên 10 năm 6 tháng tù

Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá. Ngô Bá Khá "phất" lên sau khi ra tù năm 2017. Sau đó, thanh niên này lập ra tài khoản Youtube "Khá Bảnh", chuyên nói về những câu chuyện của giới giang hồ. Với gần 2 triệu người theo dõi, Khá được trả tiền cho mỗi video đăng lên. Có tháng, Khá được gần 22.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Khá là đối tượng nghiện ngập, có 3 tiền án, tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Trong tháng 3/2019, hai lần Khá bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video; đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Từ ngày 10/1 đến 1/4/2019, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và các đối tượng của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề. Mọi kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả Xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15 (giờ mở thưởng Kết quả Xổ số miền Bắc).

Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu.

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, Khá Bảnh bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua xét nghiệm, Khá có phản ứng dương tính với chất ma túy.

Sáng 13/11/2019, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên bị cáo Ngô Bá Khá mức án 4 năm tù tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Ngoài số tiền phạt truy thu gần 5 tỷ đồng, Ngô Bá Khá còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Theo Nhóm PV (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thuc-hu-thong-tin-giang-ho-mang-kha-banh-tu-vong-trong-tu-162202112093203128.htm