Pháp luật

Thửa thêm chìa khóa, khoắng gần 50 chiếc điện thoại di động

Thường đến chơi với gia chủ, Tuấn đã tìm cách lén đánh thêm chìa khóa cửa hàng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng vừa đấu tranh, làm rõ thủ phạm vụ đột nhập, trộm cắp tài sản giá trị lớn của hộ gia đình kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Danh tính 2 tên gian là Nguyễn Văn Tuấn và Trần Đức Nhật Anh, cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo.

Theo điều tra, ngày 9-9, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được đơn trình báo về việc cửa hàng sửa chữa điện thoại của hộ gia đình trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập lấy đi 46 điện thoại cùng nhiều tài sản, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định và bắt 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Tuấn và Trần Đức Nhật Anh. Lời khai các đối tượng cho thấu, do thường xuyên đến cửa hàng chơi nên Tuấn đã lợi dụng đánh thêm 1 chìa khóa cửa.

Chiều tối 8-9, khi chủ nhà đi vắng, Tuấn rủ Nhật Anh sử dụng chìa khóa chuẩn bị từ trước, mở cửa lấy đi 1 két sắt, nhiều điện thoại di động và tài sản giá trị. Sau đó, các đối tượng đã bán 20 chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết bị cơ quan Công an truy tìm, các đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/thua-them-chia-khoa-khoang-gan-50-chiec-dien-thoai-di-dong-post520441.antd