Pháp luật

Thua bạc, nổ súng để chạy làng

Khi thua ván bạc 100 triệu đồng, Linh nổ súng để đồng phạm chạy làng, không may đạn trúng vào một phụ nữ.

Khi thua ván bạc 100 triệu đồng, Linh nổ súng để đồng phạm chạy làng, không may đạn trúng vào một phụ nữ.

Trước đó, Nhật đến nhà Kha hỏi mượn khẩu súng ngắn (vũ khí quân dụng) để đi đánh bạc và Kha đã giao súng.

Sau đó Nhật rủ Linh đi đánh bạc, đưa khẩu súng cho Linh giữ và dặn: "Khi vào sòng bạc, nếu thấy Nhật thua ván bạc lớn thì lấy súng ra hù dọa để Nhật khỏi phải chung tiền".

Thua bac, no sung de chay lang hinh anh 1

Khẩu súng mà các bị can sử dụng trong sòng bạc. 

Mang theo tiền, cả hai đến sòng bạc trong vườn điều ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc chơi xóc đĩa. Sòng bạc này có hàng chục người tham gia, được canh phòng cẩn mật.

Sau khi thua khoảng 10 triệu đồng, trong một ván bạc Nhật đặt cược với nhà cái 100 triệu đồng và ván bạc này Nhật thua. Lúc này Linh liền nổ súng nên các con bạc hoảng kinh bỏ chạy, Nhật và Linh cũng bỏ trốn. Lúc nổ súng, đạn bay vào một phụ nữ làm người này bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Xuyên Mộc đã xử lý 20 con bạc tham gia. Riêng Nhật và Linh bỏ trốn. Khi biết công an truy bắt, đầu tháng 8/2017, Kha đến công an giao nộp khẩu súng. Linh, Nhật cũng bị bắt giữ.

Tháng 6/2016, Nhật cũng từng bị Công an huyện Xuyên Mộc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi Đánh bạc.

Theo Trùng Khánh (Pháp Luật TPHCM)