Pháp luật

Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị khởi tố liên quan vụ thuốc giả là ai?

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Cường công tác tại Cục Quản lý Dược.

Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo Bộ Công an, quyết định trên căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục QLD – Bộ Y tế".

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường sinh ngày 9/11/1961, quê ở xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên​. Năm 2006, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2016, ông giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Ngày 21/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2258/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ chiều ngày 25/11, ông Cường cam kết triển khai nghiêm túc chương trình hành động, là trọng trách trước sự phát triển của ngành dược để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thuốc chữa bệnh trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đề nghị triệu tập ông Trương Quốc Cường để làm rõ việc cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc H-Capita kém chất lượng trong thời gian ông Cường giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Tuy nhiên, ông Cường vắng mặt không rõ lý do. 

Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị khởi tố liên quan vụ thuốc giả là ai?
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Cơ quan công an xác định, vào thời điểm thẩm định, cấp phép nhập khẩu, hồ sơ giấy tờ của VN Pharma nộp có rất nhiều sai sót. Tuy nhiên, các chuyên gia của Cục Quản lý Dược vẫn lập biên bản thẩm định đánh giá hồ sơ đạt và đề xuất ông Trương Quốc Cường ký công văn cho VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp H-Capita.

Năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Vụ án được khởi tố để làm rõ sai phạm của Cục Quản lý dược và các đơn vị liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho VN Pharma nhập khẩu các lô thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc về Việt Nam.

Cùng năm, Toà án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại VN Pharma. Lần này, ông Trương Quốc Cường tiếp tục vắng mặt. Việc ông Cường không có mặt tại toà án 2 lần mặc dù đã bị triệu tập đã gây xôn xao dư luận. 

Trong vụ án buôn bán thuốc giả VN Pharma, kết quả lấy lời khai ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Cục Quản lý dược), trình bày: Đối với các thông tin, tài liệu Cục Quản lý dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000, chưa đủ cơ sở đề nghi ngờ về nguồn gốc thuốc.

Với cương vị là Cục trưởng, ông Cường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía Canada không có văn bản trả lời nên ông Cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan, đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an.

Theo cáo trạng, VN Pharma được thành lập vào cuối năm 2011. Đến năm 2012, Nguyễn Minh Hùng (Cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty VN Pharma) nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường (Cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C) lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Theo đó, nhóm người này đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư giả vào Việt Nam để bán kiếm lợi. Ngày 11/4/2014, lô thuốc được nhập về Việt Nam để tại kho của Công ty VN Pharma. Ngày 1/8/2014, Cục Quản lý Dược có công văn yêu cầu VN Pharma tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành thuốc. Đồng thời, đề nghị cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc lô thuốc và phát hiện thuốc không đạt chất lượng.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tài liệu điều tra có căn cứ xác định, một số chuyên gia và cán bộ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tham gia thẩm định, cấp phép nhập khẩu lô thuốc đã không làm hết trách nhiệm, bỏ qua các điều kiện để cấp phép nhập khẩu lô thuốc H-Capita cho VN Pharma.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thu-truong-bo-y-te-vua-bi-khoi-to-lien-quan-vu-thuoc-gia-la-ai-161210411112702515.htm