Pháp luật

'Thu hoạch' gần 1,5 tạ cần sa trong vườn rau của nhà dân ở Hải Phòng

Qua giám định, tổng cộng 143,45 kg cây thảo mộc bị thu giữ đều là cần sa, loại cây chứa chất ma túy nằm trong danh mục cấm trồng, phổ biến và sử dụng.

Ngày 24/3, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng về hành vi “trồng cây cần sa trái phép”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện tại nơi ở của Trần Văn Hán (SN 1991, ở thôn Hà Phú 1, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) và vườn rau nhà Nguyễn Thị Luấn (SN 1962, ở thôn 1, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên) hằng trăm cây thảo mộc nghi là cần sa.

'Thu hoạch' gần 1,5 tạ cần sa trong vườn rau của nhà dân ở Hải Phòng
Số lượng lớn cần sa trồng trái phép trong vườn nhà Nguyễn Thị Luấn.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ toàn bộ số cây thảo mộc tại nhà Hán (200 cây) và vườn nhà Luấn (314 cây), tổng cộng 143,45 kg.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số cây trên đều là cây cần sa, loại cây chứa chất ma túy nằm trong danh mục cấm trồng, phổ biến và sử dụng.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH