Pháp luật

Thù hằn cá nhân, nam thanh niên châm lửa đốt liên tiếp 2 xe máy của hàng xóm

Vì mâu thuẫn cá nhân từ trước, Cảnh lấy rơm đốt 2 xe máy của hàng xóm để trả thù cho bõ tức.

Ngày 1/10, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Văn Cảnh (SN 2000, trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) về hành vi “Hủy hoại tài sản của người khác”.

Thù hằn cá nhân, nam thanh niên châm lửa đốt liên tiếp 2 xe máy của hàng xóm
Lữ Văn Cảnh cùng 2 chiếc xe máy bị Cảnh đốt cháy.

Trước đó, sáng ngày 29/9, Công an xã Đôn Phục, huyện Con Cuông nhận được tin trình báo của anh V.V.H. (20 tuổi, trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục) về việc chiếc xe máy của cá nhân bất ngờ bị kẻ lạ đốt cháy.

Theo trình báo, khoảng 22h30 đêm 28/9, anh H. để xe máy có giá trị khoảng 13 triệu đồng bên đường để vào nhà bạn chơi. Đến 23h30 cùng ngày anh H. phát hiện chiếc xe máy của mình bốc cháy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đôn Phục đã nhanh chóng điều tra, chỉ sau 2h xác minh, đã làm rõ đối tượng Lữ Văn Cảnh là thủ phạm đốt xe mô tô của anh H.

Tại cơ quan công an, Cảnh khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng rơm đốt xe mô tô của anh H. Ngoài vụ việc nói trên, Cảnh còn cho biết, tối 20/9, đối tượng cũng dùng rơm châm lửa đốt xe mô tô của anh V.V.T. (Trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục) nhằm mục đích trả thù.

Hiện, Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng và vụ việc theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)