Pháp luật

Thủ đoạn kiếm chác của nhóm bán giấy xét nghiệm Covid-19 ở sân Mỹ Đình

Nhóm người không được chính quyền cấp phép vẫn dựng lều bạt, mặc trang phục phòng dịch và mang theo nhiều dụng cụ y tế, tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân...thậm chí không xét nghiệm vẫn có giấy.

Theo kết quả xác minh, khoảng trưa ngày 11/11, một nhóm hơn 10 người đã đến khu vực gần cổng sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dựng lều bạt, mặc trang phục phòng dịch và mang theo nhiều dụng cụ y tế, tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân đồng thời tiến hành thu phí mà không hề được chính quyền địa phương cho phép.

Thủ đoạn kiếm chác của nhóm bán giấy xét nghiệm Covid-19 ở sân Mỹ Đình
Nhóm làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Sau đó, qua công tác nắm bắt tình hình và quản lý địa bàn, Đội cảnh sát Điều tra - Tổng hợp, công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra, truy xét quá đó phát hiện nhóm người trên có hành vi lợi dụng việc nhiều cổ động viên không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên đã bán cho họ.

Cụ thể, người mua không làm xét nghiệm mà chỉ điền thông tin cá nhân của khách rồi mua với giá 200.000 đồng/tờ.

Thủ đoạn kiếm chác của nhóm bán giấy xét nghiệm Covid-19 ở sân Mỹ Đình - 1
Giấy kết quả xét nghiệm nhanh làm giả, đóng dấu sẵn.

Khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ vụ việc, những người này khai được lệnh điều động từ Phòng khám đa khoa Công nghệ 4.0 có địa chỉ ở tỉnh Bắc Ninh.

“Giám đốc phòng khám giao nhiệm vụ cho chúng tôi đến khu vực sân Mỹ Đình để hỗ trợ người có nhu cầu làm xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi vào xem bóng đá và thu 100.000 đồng/ mẫu”, một nhân viên phòng khám cho biết.

Khi làm việc với cơ quan chức năng nhóm này cũng xuất trình giấy đề nghị triển khai điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên giấy này lại kính gửi UBND phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, nhưng trên địa bàn quận chỉ có phường Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2.

Tính từ 12h trưa 11/11 cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này đã xuất ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu gần 50 triệu đồng. Nhiều giấy tờ của đơn vị này cũng có dấu hiệu giả mạo thông tin của các cơ quan nhà nước.

Theo cơ quan công an, một số khán giả đến sân do không tìm hiểu kỹ quy định nên nhóm đối tượng lợi dụng để làm xét nghiệm nhanh COVID-19, thậm chí bán kết quả cho những người có nhu cầu.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-doan-kiem-chac-cua-nhom-ban-giay-xet-nghiem-covid-19-o-san-my-dinh-tintuc796365