Pháp luật

Thủ đoạn của thanh niên giả gái dụ đàn ông vào khách sạn 'tâm sự' rồi lấy tài sản

Tình trạng “dụ” đi khách sạn "tâm sự" rồi lấy mất tài sản diễn ra khá phổ biến hiện nay. Thủ đoạn không có gì mới, nhưng lại đánh vào tâm lý hám "của lạ" của đàn ông.

Đội SBC bắt đối tượng giả gái chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/5, đội Săn bắt cướp (SBC) Thủ Đức, TP.HCM đã bàn giao đối tượng nam giới đóng giả nữ để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của thanh niên giả gái dụ đàn ông vào khách sạn 'tâm sự' rồi lấy tài sản
Cao Văn Hoàng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 4/5, đội SBC nhận được trình báo từ 1 người đàn ông tên T., ngụ quận 8, TP.HCM về việc bị mất xe máy.

Theo bị hại trình bày, do sử dụng điện thoại tải App kết bạn bốn phương (mạng OLA) nên có kết bạn với 1 người có nick là “Jenny Trang”. Ít ngày sau, anh T. và bạn chat đồng ý gặp nhau uống cà phê, sau đó đổi ý đi khách sạn “tâm sự”.

Hai người chọn khách sạn Korea, địa chỉ 108 đường D, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM.

Sau khi vào phòng được 1 lúc, “Jenny Trang” mượn 20 nghìn đồng của anh T. để đi mua nước. Do tiền để trong túi áo khoác nên khi lấy tiền, người phụ nữ này lấy luôn chìa khoá xe máy của anh T. và đi xuống.

Một mình nằm trong phòng khá lâu chờ bạn tình về nhưng không thấy, nghi mình bị lừa, anh T. xuống kiểm tra thì không thấy xe máy đâu nên đến Công an phường Hiệp Phú trình báo. Đồng thời, liên hệ đội SBC nhờ hỗ trợ.

Đến đêm 8/5, Đội phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2, TP.HCM. Đội SBC đã tiếp cận và mời đối tượng về Công an phường An Phú, quận 2 làm rõ.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của thanh niên giả gái dụ đàn ông vào khách sạn 'tâm sự' rồi lấy tài sản (Hình 2).
Hoàng bị đội SBC phát hiện, bắt giữ.

Tại đây, đối tượng khai tên Cao Văn Hoàng, SN 1990, quê tỉnh Quảng Bình, hiện tạm trú quận 2.

Hoàng thừa nhận đã đóng giả nữ giới chiếm đoạt thành công chiếc xe máy của anh T. sau đó đem đi cầm tại 1 tiệm sửa xe ở quận 4, TP.HCM.

Khi Hoàng đang giở bài cũ thực hiện hành vi với "con mồi" khác thì bị đội SBC phát hiện.

Kiểm tra trên người Hoàng, công an còn phát hiện đối tượng mang theo dụng cụ chích điện rất nguy hiểm.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của thanh niên giả gái dụ đàn ông vào khách sạn 'tâm sự' rồi lấy tài sản (Hình 3).
Cây chích điện phát hiện trên người Hoàng.

Được biết đối tượng hiện đang làm trong một đoàn Lô tô tại TP.HCM. Ngoài ra Hoàng còn có đồng bọn thường xuyên đi cùng. Hiện, Hoàng bị tạm giữ để điều tra.

Đội SBC Thủ Đức cho hay, tình trạng đi khách sạn rồi bị lấy mất tài sản diễn ra khá phổ biến hiện nay. Thủ đoạn không có gì mới nhưng lại đánh vào tâm lý hám "của lạ" của đàn ông. Một khi đã “dính bẫy”, nhẹ thì mất ví, điện thoại, nặng hơn thì mất xe máy.

Ngoài dùng thủ đoạn kết bạn qua App điện thoại, những đối tượng này còn giả gái bán dâm đứng đường, bắt khách đến khách sạn, nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi.

Theo Hoàng Việt (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/thu-doan-cua-thanh-nien-gia-gai-du-dan-ong-vao-khach-san-tam-su-roi-lay-tai-san-a474751.html