Pháp luật

Thủ đoạn của chủ đại lý vé máy bay ở Hà Nội chuyên cho công nhân, lao động nghèo 'bốc bát họ'

Dựng lên "vỏ bọc" là cửa hàng bán vé máy bay, thực chất Dung hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ.

Ngày 9/1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, ở Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

 Nguyễn Thị Kim Dung tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, dưới "vỏ bọc" là cửa hàng bán vé máy bay, nhưng thực chất Dung hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ.

Qua công tác xác minh nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông xác định tiểu thương buôn bán nhỏ trên địa bàn kinh doanh khó khăn nên đã thường xuyên vay vốn của Dung với lãi suất cao. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã bóc gỡ thành công đường dây tín dụng đen này.

Đến ngày 5/1, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Dung để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, Dung đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, người vay tiền của Dung chủ yếu là tiểu thương các khu chợ và người lao động nghèo, công nhân. Khi cho khách vay tiền, Dung cắt lãi tỷ lệ 10 ăn 8, thỏa thuận trả trong 40 ngày.

Bước đầu, CQĐT thống kê được, từ tháng 8/2022 đến nay, Dung đã cho vay với số tiền giao dịch trên 2 tỉ đồng.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ,xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thu-oan-cua-chu-ai-ly-ve-may-bay-o-ha-noi-chuyen-cho-cong-nhan-lao-ong-ngheo-boc-bat-ho-a366848.html