Pháp luật

Thủ đoạn của 2 người Trung Quốc trong 'đường dây xuất khẩu ma túy khủng'

Sau khi nghe đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm và đề nghị mức án, các bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tục kêu oan.

Sau gần hai ngày làm việc, ngày 27-4, TAND TP HCM tuyên bố trả hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép ma túy thông qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Philippines do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Cáo buộc tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy", đại diện VSND TP HCM đề nghị mức án tử hình đối với Huang Zai Wen (tên gọi khác: A Hoàng), Wu He Shan (tên gọi khác: A Ngô, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Các bị cáo Lý A Vừ, Thào A Dơ và Thào Nở Pháo (cùng quê Điện Biên) bị đề nghị mức án chung thân cùng về tội danh trên.

Thủ đoạn của 2 người Trung Quốc trong 'đường dây xuất khẩu ma túy khủng'
Nhóm tội phạm hầu tòa 

Tại tòa, đại diện cơ quan công tố kết luận Huang Zai cùng Wu He Shan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép gần 575 kg ma túy tổng hợp. 3 đối tượng ở Điện Biên chịu trách nhiệm hình sự với gần 300 kg ma túy tổng hợp.

Sau khi nghe xong phần luận tội cũng như khung hình phạt đề nghị, các bị cáo liên tục kêu oan, xin HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án.

Theo hồ sơ, chiều 20-3-2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp điều tra với nhiều đơn vị tại quận Bình Tân, TP HCM. Thời điểm này, Thào Nở Pháo điều khiển xe bán tải vào khu vực phường Bình Hưng Hòa B, gặp mặt và giao phương tiện cho Huang Zai Wen (lưu trú ở khách sạn gần đó).

Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ập đến kiểm tra và phát hiện thùng xe bán tải cất giấu 12 bao tải, bên trong chứa các hộp hình chữ nhật bọc gần 300 kg ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Pháo khai nhận Lý A Vừ cùng Thào A Dơ tham gia vận chuyển hàng "trắng". Họ đang chờ Pháo ở một chỗ khác.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định một nhóm tội phạm người Trung Quốc đến TP HCM thành lập công ty có chức năng xuất khẩu hàng hóa sang Philippines. Nhóm người này cất giấu ma túy trong các container trà và hạt nhựa. Sau đó, nhóm người Trung Quốc thuê công ty dịch vụ ở Việt Nam làm thủ tục hải quan xuất khẩu những mặt hàng trên sang Philippines.

Đường dây xuyên quốc gia thuê nhiều đối tượng ở Điện Biên nhận hàng từ Lào, mang vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Nhận hàng xong, các nhóm lái xe chở ma túy về điểm tập kết để vận chuyển vào miền Nam. Ở TP HCM, Huang Zai Wen cùng đồng phạm thuê nhà kho vừa làm nơi chứa hàng hóa; vừa làm nơi cất giữ và đóng gói ma túy.

Trước đó, Bộ Công an khởi tố 10 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này. Tuy nhiên, 5 người trong số đó đang bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/thu-doan-cua-2-nguoi-trung-quoc-trong-duong-day-xuat-khau-ma-tuy-khung-20220427154201662.htm